[ĐỒ HỌA] Báo động đỏ dịch Ebola ở Mỹ

[ĐỒ HỌA] Báo động đỏ dịch Ebola ở Mỹ
TPO - Khoảng 100 người dân có thể phơi nhiễm Ebola do tiếp xúc với Thomas Eric Duncan - người đầu tiên được ghi nhận nhiễm virus chết người này ở bang Texas (Mỹ), đặt dịch Ebola ở Mỹ trong tình trạng báo động đỏ.

Trong 100 người trên, hiện có khoảng 50 người đang được theo dõi hàng ngày để phát hiện triệu chứng, trong đó, 10 người được xem là có nguy cơ nhiễm Ebola cao hơn những người còn lại.

Điều đáng nói là nếu một trong số 100 người trên bị nhiễm Ebola, Mỹ sẽ phải cấp tốc tìm kiếm những người đã tiếp xúc với người này để tiếp tục kiểm tra, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nguy hiểm hơn, nếu bỏ sót hoặc không thể xác định hết số người tiếp xúc với bệnh nhân mới phát hiện trên thì nguy cơ virus Ebola lan truyền rộng rãi trong cộng đồng, hậu quả sẽ rất khó lường.

Cùng nhìn lại chặng đường virus Ebola 'tấn công' Mỹ qua Thomas Eric Duncan, dẫn đến báo động đỏ ở Mỹ như thế nào?!

[ĐỒ HỌA] Báo động đỏ dịch Ebola ở Mỹ ảnh 1
MỚI - NÓNG