[ĐỒ HỌA] Cận cảnh sức mạnh của tàu chiến lớp Mistral

[ĐỒ HỌA] Cận cảnh sức mạnh của tàu chiến lớp Mistral
TPO - Tàu chiến lớp Mistral do Pháp chế tạo có thiết kế rất hiện đại. Đa số công tác vận hành đều được tự động hóa; với tàu chỉ huy, đổ bộ tấn công, hỗ trợ hậu cần, bệnh viện dã chiến và thực hiện các sứ mệnh tác chiến hải quân khác.

Nga và Pháp đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (tương đương 1,5 tỷ USD) về việc cung cấp hai chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho hải quân Nga vào tháng 6-2011.  

Theo kế hoạch, chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok, dự kiến được chuyển giao cho Nga vào tháng 10 hoặc chậm nhất là tháng 11/2014. Chiếc tàu thứ hai mang tên Sevastopol sẽ được chuyển giao trong năm 2015.

Tuy nhiên, hôm 25/11, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố, chưa đủ điều kiện giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga vì Moskva "chưa có hành động cụ thể" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 11, Nga cảnh báo đến hết tháng này, nếu Pháp không giao tàu chiến lớp Mistral đầu tiên theo hợp đồng đã ký kết, Nga sẽ khởi kiện Pháp.

Đồ họa dưới đây sẽ cho thấy quy mô và sức mạnh của tàu chiến lớp Mistral:

[ĐỒ HỌA] Cận cảnh sức mạnh của tàu chiến lớp Mistral ảnh 1
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.