[ĐỒ HỌA] Giải Nobel Hòa bình qua những con số

Thiếu nữ Pakistan Malala Yousafzai và nhà hoạt động vì quyền trẻ em tại Ấn Độ, ông Kailash Satyarthi cùng đồng nhận giải Nobel Hòa bình 2014.
Thiếu nữ Pakistan Malala Yousafzai và nhà hoạt động vì quyền trẻ em tại Ấn Độ, ông Kailash Satyarthi cùng đồng nhận giải Nobel Hòa bình 2014.
TPO - Giải Nobel Hòa bình đã được trao cho 128 cá nhân hoặc tổ chức. Trong đó, khu vực Tây Âu có số người đoạt giải nhiều nhất với 45 giải.

Năm nay, thiếu nữ Malala, người Pakistan đã vinh dự nhận giải thưởng danh giá này và trở thành người trẻ tuổi nhất sở hữu giải Nobel Hòa bình.

Đồ họa dưới đây sẽ cho thấy các con số thống kê về Giải Nobel Hòa bình:

[ĐỒ HỌA] Giải Nobel Hòa bình qua những con số ảnh 1
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.