[ĐỒ HỌA] Quá trình giành Giải Nobel Hòa bình của thiếu nữ Pakistan

[ĐỒ HỌA] Quá trình giành Giải Nobel Hòa bình của thiếu nữ Pakistan
TPO - Thiếu nữ Pakistan Malala Yousafzai, người từng bị Taliban bắn vào đầu năm 2012 vì đã đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em đã nhận được Giải Nobel Hòa bình 2014, trở thành người trẻ nhất đoạt giải thưởng danh giá này.

Cùng với Malala, nhà hoạt động vì quyền trẻ em tại Ấn Độ, ông Kailash Satyarthi cũng đồng nhận giải Nobel Hòa bình 2014. Kailash Satyarthi, sinh ngày 11/1/1954, là người hoạt động tích cực nhằm chống lại việc sử dụng lao động trẻ em ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới từ những năm 90. Tổ chức Bachpan Bachao Andolan của ông đã cứu 80.000 trẻ em khỏi kiếp sống nô lệ, đồng thời hỗ trợ các em tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng nhìn lại quá trình đấu tranh cho quyền lợi trẻ em của Malala theo đồ họa dưới đây:

[ĐỒ HỌA] Quá trình giành Giải Nobel Hòa bình của thiếu nữ Pakistan ảnh 1
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG