[ĐỒ HỌA] Thống kê 'rợn người' số nhà báo bị giết hại tại Iraq, Syria

TPO - Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, ít nhất 90 nhà báo đã bị sát hại trong khi tác nghiệp tại Iraq và Syria từ năm 2011 đến nay.

Nếu như tại Syria, phần lớn các nhà báo bị thiệt mạng do trúng đạn lạc tại các cuộc giao tranh, chiếm đến 75% thì ở Iraq, nguyên nhân chính là bị giết hại với tỷ lệ 62%.

Gần đây nhất, nhà báo tự do 31 tuổi Steven Sotloff của Mỹ đã bị bịt mặt chặt đầu trong một video do nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố ngày 2/9, sau khi IS đã hành quyết nhà báo James Foley vào trung tuần tháng 8 vừa qua.

Có thể thấy các vùng chiến sự tại Syria và Iraq đã và đang trở thành "điểm đến kinh hoàng" đối với các phóng viên.

Đồ họa dưới đây cho thấy thống kê số lượng các nhà báo bị sát hại tại Iraq và Syria trong thời gian 2011 - 2014

[ĐỒ HỌA] Thống kê 'rợn người' số nhà báo bị giết hại tại Iraq, Syria ảnh 1
MỚI - NÓNG