Đoàn nghị sĩ châu Âu đánh giá cao thành tựu kinh tế VN

Chủ tịch, tiến sĩ Werner Langen tại buổi họp báo. Ảnh: V.H.
Chủ tịch, tiến sĩ Werner Langen tại buổi họp báo. Ảnh: V.H.
TPO - Từ ngày 4-6/11, Đoàn đại biểu Nghị viện châu Âu về quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á và ASEAN do Chủ tịch, Tiến sĩ Werner Langen làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo tại Hà Nội chiều 5/11, Chủ tịch Langen nhấn mạnh rằng chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đã được mở rộng và tăng cường hơn đúng vào dịp Liên minh châu Âu và Việt Nam đang kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Hầu hết các nước thành viên của Liên minh châu Âu đã thông qua Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PTA), đồng thời hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về một Hiệp định Thương mại tự do (FTA) EU-Việt Nam. Hai công cụ này sẽ là những trụ cột chính trong quan hệ song phương những năm tới đây.  Ông Langen cũng cho biết thêm rằng hiệp định này, khi được thực thi đầy đủ, sẽ mang lại những lợi ích tiềm năng cho cả hai bên. Hiệp định cũng cho thấy một niềm tin chung của cả EU và Việt Nam, rằng thương mại đóng vai trò thiết yếu đối với sự tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và phát triển bền vững. 

Được biết, cả hai hiệp định nêu trên đều cần có sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu. Dự kiến PTA sẽ được đưa ra bỏ phiếu phê chuẩn tại Nghị viện châu Âu vào tháng 12 tới. Tuy nhiên theo ông Langen, vì EU là một khối với 28 nước và 24 ngôn ngữ nên các hiệp định đều phải dịch ra tất cả các thứ tiếng, do vậy thông thường để phê chuẩn xong một hiệp định phải mất trung bình từ 1,5-2 năm. Trao đổi tại cuộc họp báo, Đoàn nghị sĩ châu Âu cũng cho biết với cả PCA và FTA, họ không chỉ quan tâm tới thương mại mà còn quan tâm đến quyền lợi của người dân ở cả Việt Nam lẫn EU.

Các Nghị sĩ Nghị viện châu Âu đánh giá cao những thành quả kinh tế của Việt Nam trong những thập kỷ qua, đề cao một xã hội Việt Nam năng động cũng như những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) về giảm nghèo. Các nghị sĩ bày tỏ mong muốn của mình trong việc hỗ trợ nhiều hơn cho những nỗ lực của Chính phủ và Quốc hội Việt Nam trong việc củng cố pháp quyền và quản trị công tốt. Về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Langen hoan nghênh đóng góp gần đây của Việt Nam đối với Hội nghị COP21 và khuyến khích Việt Nam đưa ra cam kết đối với một mục tiêu khí hậu có tính tham vọng hơn. Ông Langen nói thêm rằng EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang tăng trưởng xanh và phát triển các nguồn năng lượng bền vững.

Về vấn đề Biển Đông,  ông Langen tái khẳng định lập trường kiên định của EU rằng tất cả các bên liên quan cần tìm kiếm các giải pháp hòa bình và hợp tác phù hợp với luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước của LHQ về Luật biển, đồng thời tiếp tục đảm bảo duy trì sự an toàn và tự do hàng hải.

7 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu (đến từ 4 Đảng và 6 quốc gia thành viên EU) đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo các Ủy ban về Đối ngoại và Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đoàn cũng đã có các cuộc tiếp kiến với Thứ trưởng Bộ Công Thương và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam... Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu bày tỏ sự cảm ơn về việc thu xếp chương trình rất hiệu quả và sự đón tiếp chu đáo của các cơ quan liên quan phía Việt Nam.

MỚI - NÓNG