Đoàn xe nhân đạo Nga thứ ba vượt biên giới Ukraine

Đoàn xe nhân đạo Nga thứ ba vượt biên giới Ukraine
TPO - Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ ba của Nga đã vượt qua biên giới Ukraine và đang hướng về các khu vực phía Đông - Nam Ukraine.

Phóng viên hãng thông tấn Itar-Tass sáng nay, 20/9, cho biết, đoàn xe đã vượt biên giới Ukraine và đang hướng về vùng Donbass của nước này.

Theo phóng viên Itar-Tass, trước khi đưa hàng hóa qua Ukraine, đại diện đoàn xe nhân đạo “đã nhiều lần mời đại diện của các cơ quan hải quan Ukraine và Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ (ICRC) tham gia cùng đoàn xe, nhưng họ từ chối mà không đưa ra bất cứ lời giải thích nào”.

Khoảng 200 chiếc xe được cho là viện trợ cư dân vùng Donbass của Ukraine khoảng 2 nghìn tấn hàng, bao gồm thực phẩm, máy phát điện, thuốc, quần áo ấm, nước uống đóng chai.

Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Stepanov, hôm 17/9, đã thông báo về chuyến hàng viện trợ thứ ba của Nga.

“Những nỗ lực viện trợ nhân đạo được tiếp tục trên toàn nước Nga. Các nhóm tình nguyện viên đang được thành lập. Trọng tâm của các chuyến hàng nhân đạo là chuẩn bị cho người dân miền Đông Ukraine khi mùa Đông đang đến gần”, ông Vladimir Stepanov nói.

Trước đó, Nga đã thực hiện hai chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine (ngày 22/8 và 13/9) với hàng ngàn tấn hàng hóa cho người dân các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.