Đoàn xe nhân đạo Nga trở về Rostov

Đoàn xe nhân đạo Nga trở về Rostov
TPO - Ngay sau khi thực hiện bốc dỡ hàng nhân đạo xuống các tỉnh Donetsk và Lugansk thuộc miền Đông Ukraine, đoàn xe 106 chiếc của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã quay trở lại vùng Rostov thuộc Liên bang.  

Hãng Tass sáng nay 1/12 dẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý khủng hoảng thuộc Bộ Khẩn cấp Nga, ông Oleg Voronov cho biết: “Tất cả các xe tải của đoàn xe nhân đạo khẩn cấp của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã hoàn tất việc dỡ hàng viện trợ cho các tỉnh Donetsk, Lugansk và đã quay trở lại khu vực Rostov với các thùng trống rỗng.

Cơ quan hải quan và biên phòng hai nước Nga - Ukraine xác thực điều này. Cũng như các chuyến hàng viện trợ trước, chuyến hàng viện trợ nhân đạo lần này diễn ra suôn sẻ”.

Trước đó, vào ngày hôm qua 30/11, hơn 60 chiếc xe tải đã thực hiện dỡ hơn 800 tấn hàng hóa nhân đạo tại khu vực Donetsk. 40 xe tải khác cùng hơn 400 tấn viện trợ tương tự cũng được chuyển xuống Lugansk.

Hàng viện trợ nhân đạo bao gồm vật liệu xây dựng, thực phẩm sinh hoạt, trong đó có thịt hộp, cá và sữa đặc.

Cũng trong ngày hôm qua, Kiev cho biết đoàn xe gồm 106 chiếc của Nga đã tiến vào vùng lãnh thổ phía Đông nước này mà không có sự cho phép của chính quyền Ukraine, đồng thời cáo buộc Moscow “một lần nữa sử dụng các chuyến hàng viện trợ nhân đạo để gửi vũ khí và đạn dược cho lực lượng ly khai”.

Phát biểu trên truyền hình, Phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko cho rằng số hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho lực lượng nổi dậy chỉ phần nào là thực phẩm, còn phần lớn là đạn được, trang thiết bị và các vật dụng khác phục vụ hoạt động chiến đấu.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.