Doanh thu của Macao vượt hơn Las Vegas

Doanh thu của Macao vượt hơn Las Vegas
Macao, đặc khu hành chính của Trung Quốc, có vẻ đã trở thành địa điểm đánh bạc số một thế giới, hơn cả Las Vegas, theo lời một công ty.
Doanh thu của Macao vượt hơn Las Vegas ảnh 1
Các công ty nước ngoài đang đầu tư nhiều tỷ đôla vào Macao

Công ty tư vấn Globalysis nói năm 2006, Macao sẽ đạt doanh thu 6, 8 tỉ đôla, so với 6,6 tỉ của Las Vegas.

Các nhà hoạt động bài bạc nước ngoài đã tiến vào Macao năm 2001, hai năm sau khi Bồ Đào Nha trả lại lãnh địa này cho Trung Quốc.

Khách du lịch đã đổ xô đến đây - trong năm 2005, có 10,5 triệu khách từ Trung Quốc sang thăm.

Sòng bài thứ 23 của Macao, Star World, khai trương trong tuần này.

Trước đây, khi chưa mở cửa thị trường, công nghệ bài bạc của Macao do Sociedade de Jogos de Macau của ông Stanley Ho khống chế.

Ngày hôm nay, các tập đoàn như Wynn Resorts, MGM Mirage, đang xây hoặc có kế hoạch xây dựng nhiều địa điểm tại vùng đất chỉ có 23,8 cây số vuông.

Mặc dù Macao là nơi duy nhất ở Trung Quốc được phép có đánh bạc, nhưng thành phố này đang đối diện nhiều cạnh tranh từ các nơi.

Singapore đã bỏ lệnh cấm 40 năm và cho phép xây hai sòng bài.

Cũng có những đồn đoán về việc giảm bớt hạn chế tại Thái Lan, Việt Nam, Nhật và Đài Loan.

Theo BBC

MỚI - NÓNG