Đối đầu với khủng bố, chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng tại Syria

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm qua, 23/6, tuyên bố một chỉ huy quân đội nước này đã thiệt mạng trong cuộc đối đầu với các tay súng khủng bố tại vùng Đông Bắc Syria.

Theo tờ Thời báo Israel, thông tin chi tiết về cái chết của Shahrokh Daiepour – một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran – hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Ông được cho là thiệt mạng ngày 21/6 trong cuộc đối đầu với các tay súng khủng bố ở khu vực biên giới Syria giáp Iraq.

Hãng tin Fars cho biết Daiepour từng là thành viên của Hezbollah, và tham gia chiến đấu tại Syria cùng các lực lượng chính phủ.

Daiepour từng đóng vai trò là chỉ huy trong lực lượng Hải quân Iran hồi những năm 1980, thời kì chiến tranh Tehran – Baghdad.

Iran từng nhiều lần nhấn mạnh nước này không có sự hiện diện quân sự tại Syria. Nhưng đã thừa nhận gửi các cố vấn quân sự đến Syria để hỗ trợ Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố.

Israel đã nhiều lần lên án sự hiện diện của Iran tại Syria, cũng như của lực lượng ủng hộ Iran và phong trào Hezbolla tại Syria.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...