Dội hàng ngàn tấn nước vào nhà máy Fukushima

Dội hàng ngàn tấn nước vào nhà máy Fukushima
TP - Tình hình ở Nhật Bản có được kiểm soát song “vẫn còn những diễn biến phức tạp”, theo báo cáo chiều hôm qua của tổ công tác của MoST về xử lý thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản.

>> Thống kê thiệt hại tại Nhật Bản

>> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản

Dẫn nguồn tin của Cơ quan An toàn Công nghiệp&Hạt nhân của Nhật Bản (NISA), nhiệt độ vùng hoạt lò tại tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima lúc gần trưa 23-2 đã lên đến gần 400 oC, vượt quá mức thiết kế cho phép là 302 oC. Vì vậy việc phun nước đã được tăng cường để làm mát vùng hoạt của lò phản ứng Tổ máy số 1.

Theo Diễn đàn Công nghiệp Nguyên tử Nhật Bản (JAIF), trong số sáu tổ máy ở nhà máy Fukushima, chỉ 1.822 thanh nhiên liệu đã cháy ở hai tổ máy số 5 và 6 được xác định không hư hại gì. Còn số 2.724 thanh nhiên liệu đã cháy ở bốn tổ máy còn lại vẫn chưa xác định được tình trạng ra sao, với các cụm từ như “không rõ” và “có thể đã bị hư hại”.

Cho đến ngày 23-3, Sở Cứu hỏa Tokyo và Osaka vẫn tiếp tục chiến dịch phun nước vào tổ máy số 4, nơi có 1.331 thanh nhiên liệu đã cháy được nhận định “có thể đã bị hư hại”.

Tính đến ngày 22-3, lượng nước được phun vào đây là trên 255 tấn. Nhưng tại, tổ máy số 3, nơi có 514 thanh nhiên liệu đã cháy cũng trong tình trạng như tổ máy số 4, lượng nước được phun vào đây còn lớn hơn, lên đến 3.742 tấn, gấp hơn ba lần dung tích của bể chứa nhiên liệu đã cháy.

Bên ngoài nhà máy, đồng vị phóng xạ Iodium-131 tìm thấy trong mẫu nước máy lấy ở tỉnh Fukushima với mức độ vượt quá giới hạn cho phép. Mức độ này được cho là thấp song cơ quan chức năng cũng chỉ dám khẳng định “không gây hại tức thời cho người sử dụng” chứ không đưa ra bình luận gì về tác động lâu dài.

Ngày 22-3, Văn phòng của TEPCO ở Fukushima thông báo các nhân phóng xạ như I-131 và Cs-134, Cs-137 với mức độ vượt quá giới hạn cho phép còn được tìm thấy trong một số mẫu nước từ các điểm trong bán kính 10 km kể từ nhà máy.

Vì lý do đó, Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học Công nghệ&Môi trường Nhật Bản (MEXT) đã tăng giới hạn khu vực quan trắc nhân phóng xạ trên biển lên bán kính 30 km kể từ nhà máy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG