Đổi hướng tìm kiếm MH370 xuống phía Nam Ấn Độ Dương

Đổi hướng tìm kiếm MH370 xuống phía Nam Ấn Độ Dương
TPO - Hãng tin BBC ngày 20/6 dẫn thông tin từ các quan chức Úc cho biết, họ sẽ chuyển hướng tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích hồi tháng 3 đến vị trí cách khu vực tìm kiếm ban đầu hàng trăm km về phía Nam.

Ông Martin Dolan, trưởng Cục An toàn giao thông Úc cho biết, công cuộc tìm kiếm mới sẽ tập trung ở khu vực cách thành phố Perth (Úc) khoảng 1.800 km.

Trước đây, các chuyên gia phát hiện tiếng ping nghi của máy bay Malaysia mất tích mang số hiệu MH370 và công cuộc tìm kiếm dựa theo tiếng ping. Tuy nhiên, sau nhiều tuần tìm kiếm, họ đưa ra kết luận những tiếng ping dưới nước không liên quan gì tới chiếc máy bay mất tích.

Theo BBC, hiện, các đội tìm kiếm đã quay trở lại theo các dữ liệu vệ tinh ban đầu để định hình khu vực tìm kiếm mới.

“Tất cả xu hướng phân tích sẽ chuyển tới phía nam nhưng cách bao xa về phía nam thì chúng tôi vẫn đang tính toán”, ông Dolan nói.

Các chuyên gia Úc cũng cho biết, họ sẽ thông báo chính xác khu vực tìm kiếm mới vào tuần tới.

Máy bay Malaysia chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích bí ẩn khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 8/3. Trước đó, trọng tâm tìm kiếm từng nằm ở khoảng 855 km về phía Tây Bắc của Perth, Australia.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG