Đối lập ôn hòa Syria thất vọng vì không được mời tới Vienna

George Sabra, một lãnh đạo của phe đối lập Syria NKORS. Ảnh: Reuters
George Sabra, một lãnh đạo của phe đối lập Syria NKORS. Ảnh: Reuters
TPO - Phe đối lập ôn hòa ở Syria đã không được mời đến Vienna (Áo) để tham dự các cuộc thảo luận về tình hình chính trị và xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Hãng Lenta ngày 29/10 dẫn lời một lãnh đạo Liên minh quốc gia và lực lượng cách mạng Syria (NKORS), cho biết, NKORS không được mời tham gia thảo luận về Syria. Các cuộc thảo luận dự kiến diễn ra vào ngày mai, 30/10, tại Vienna (Áo).

“Điều này (lời mời tham dự) đã không xảy ra. Điều này cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này”, George Sabra, một lãnh đạo của phe đối lập Syria NKORS, bày tỏ sự thất vọng.

Chín quốc gia được xác định tham gia các cuộc thảo luận đa phương về Syria ở Vienna, bao gồm: Mỹ, Nga, Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Lebanon và Pháp.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày hôm qua 28/10 cho biết vai trò của phe đối lập Syria và Tổng thống Bashar al-Assad cũng như quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG