Đối phó Israel, Syria suýt bắn rơi máy bay Nga

Hmeymim là căn cứ chính của Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik
Hmeymim là căn cứ chính của Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik
TP - Một chiếc máy bay Nga chở 172 hành khách từ Tehran (Iran) đến Damascus (Syria) phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân do Nga kiểm soát, sau khi suýt trúng tên lửa từ lực lượng phòng không Syria.

Sự cố xảy ra hôm 6/2 khi lực lượng Syria đang đáp trả cuộc tấn công của Israel vào các khu vực ngoại ô của Damascus, Sputnik News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 tháng sau khi một chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi sau khi cất cánh từ Iran, khiến 176 người thiệt mạng. Iran sau đó thừa nhận đã bắn rơi máy bay này một cách không chủ ý.

Bộ Quốc phòng Syria hôm 6/2 nói rằng họ đã đánh chặn được các tên lửa của Israel bắn từ cao nguyên Golan (nơi Israel chiếm đóng một phần kể từ năm 1967) qua Damascus để nhắm vào các mục tiêu quân sự ở miền nam Syria. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đội máy bay chiến đấu F-16 của Israel phóng 8 tên lửa không đối đất nhưng không đi vào không phận Syria.

Theo quân đội Nga, chiếc máy bay dân sự Airbus A320 sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Damascus nhưng buộc phải chuyển hướng sang phi trường gần đó, tại căn cứ không quân Hmeymim.

Bộ Quốc phòng Nga lên án hành động mà họ gọi là “cách làm phổ biến” của Israel khi dùng máy bay dân sự làm lá chắn. Một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 9/2018, chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Nga với 15 quân nhân trên khoang đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang hoạt động gần căn cứ ở Hmeymim. Chiếc máy bay biến mất cùng lúc xảy ra vụ tấn công của 4 máy bay chiến đấu F-16 Israel nhắm vào các mục tiêu tại tỉnh Latakia của Syria.

Bộ Quốc phòng Nga lúc đó nói rằng các phi công Israel dùng máy bay của Nga làm lá chắn để tránh cuộc phản công từ các đơn vị phòng không Syria. Một tên lửa S-200 của Syria đã bắn trúng máy bay Nga trong lúc đối phó với cuộc tấn công của Israel. Tất cả 15 quân nhân Nga trên chiếc máy bay thiệt mạng. Giới chức Israel nói rằng dù họ đồng cảm với Mátxcơva, nhưng quân đội Syria mới phải chịu trách nhiệm gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Israel thường không bình luận về các hoạt động quân sự của họ ở Syria. Từ khi nội chiến nổ ra ở Syria năm 2011, Israel thực hiện hàng trăm vụ không kích nhắm vào “lực lượng Iran” và Hezbollah ở Syria. Israel cho rằng sự hiện diện của các lực lượng này ở Syria tạo ra mối đe dọa đối với họ. Các cuộc không kích của Israel thường nhắm vào những tuyến đường tiếp tế và kho vũ khí…

Cuộc tấn công hôm 6/2 là chiến dịch dữ dội nhất của Israel vào Syria trong những tháng gần đây, khiến ít nhất 23 thường dân Syria và các tay súng đồng minh với Iran thiệt mạng, báo Guardian dẫn thông tin từ Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết.

MỚI - NÓNG