Đối thủ của bà May: ‘Tôi vẫn có thể là Thủ tướng Anh’

Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn.
Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn.
TPO - Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn tự tin vào khả năng chiến thắng, bất chấp đối thủ đảng Bảo thủ, bà Theresa May, vẫn giữ chức Thủ tướng sau cuộc bầu cử vào thứ Năm (8/6).

Trong bài phỏng vấn với tờ Sunday Mirror (Anh), lãnh đạo Công đảng tự tin tuyên bố, ông vẫn có thể trở thành Thủ tướng Anh sau khi đảng Bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Theresa May mất đa số ghế trong Nghị viện trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

“Tôi vẫn có thể là Thủ tướng. Điều này vẫn đang tiếp diễn. Chắc chắn”, ông Corbyn nhấn mạnh.

Ông Corbyn cũng nhắc đến việc bà Mỹ diện kiến Nữ hoàng Anh để đề xuất thành lập Chính phủ mới với hàm ý, nữ Thủ tướng chỉ quan tâm đến làm thế nào để bảo vệ quyền lực của bản thân.

“Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Chúng tôi có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề đói nghèo, công lý và bất bình đẳng ở Anh… Gần 13 triệu người bỏ phiếu cho chúng tôi để làm điều đó”, ông Corbyn nói.

Kết quả bầu cử hôm thứ 5 (8/6) đẩy nước Anh vào tình trạng “Quốc hội treo”vì đảng Bảo thủ không giành được quá bán, 326 ghế, trong Nghị viện.

Sau cuộc bầu cử, bà May phải đối mặt với phản ứng dữ dội về sự thất bại của đảng Bảo thủ. Thậm chí, một số chính trị gia, trong đó có Corbyn, kêu gọi bà May từ chức.

Hôm 9/6, bà May đã thông báo kế hoạch thành lập liên minh với đảng Liên minh Dân chủ (DUP) của Bắc Ireland, giành được 10 ghế trong cuộc bầu cử.

Động thái này của nữ Thủ tướng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng với hơn 500.000 người ký đơn trực tuyến chống lại liên minh.

Một ngày sau đó, hàng trăm người Anh đã đến phủ Thủ tướng ở Downing Stree, London, yêu cầu bà May từ chức.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG