Đối thủ ông Trump lập kỉ lục gây quỹ tranh cử Tổng thống

Ông Joe Biden. Ảnh: AP
Ông Joe Biden. Ảnh: AP
TPO - Chiến dịch tranh cử của ứng viên Joe Biden đã huy động được số tiền kỉ lục trong tháng 8 với 364,5 triệu đô la.

Theo CBS News, khoản tiền khổng lồ đổ về quỹ tranh cử Tổng thống của ông Biden hồi tháng trước sau khi ông chính thức được đảng Dân chủ đề cử là ứng viên Tổng thống 2020, và công bố ứng viên Phó Tổng thống – nữ Thượng nghị sĩ da màu Kamala Harris.

Cụ thể, các khoản quyên góp trực tuyến đã đạt tổng cộng 205 triệu đô la, tương đương khoảng 57% tổng số tiền huy động được trong tháng 8 là 364,5 triệu đô la.

Hơn 4 triệu người đã đóng góp, với 1,5 triệu nhà tài trợ mới được ghi nhận.

Con số này tăng hơn gấp đôi so với những gì mà chiến dịch của ông Biden huy động được trong tháng 7.

Đây cũng đồng thời là khoản tiền gây quỹ tranh cử hàng tháng qua kênh online cao kỷ lục trong lịch sử chính trị Mỹ.

Trước đó, chiến dịch của bà Hillary Clinton từng huy động được 143 triệu đô la vào tháng 8/2016. Tháng 8/2012, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Barack Obama huy động được 114 triệu đô la. Tháng 9/2008, ông Obama huy động được 193 triệu đô la.

“Con số này khiến tôi choáng ngợp”, ông Joe Biden nói trong thông điệp gửi tới những người ủng hộ.

Trước đó, ngày 11/8, ông Biden công bố bà Harris sẽ là ứng viên Phó Tổng thống, người cùng ông tranh cử vào Nhà Trắng.

Chỉ trong vòng 24 giờ sau đó, chiến dịch của ông Biden thu về 26 triệu đô la. 48 giờ sau, chiến dịch thông báo đã thu về 48 triệu đô la, bao gồm cả 39 triệu đô la trực tuyến.

Chưa đầy một tuần sau, các đảng viên Dân chủ khởi động Đại hội Quốc gia của đảng Dân chủ. Tuần đó, ông Biden và các tổ chức gây quỹ chung đã mang về thêm 70 triệu đô la chỉ trong 4 ngày.

Việc ông Biden lập kỉ lục diễn ra khi chỉ còn hơn 60 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống (ngày 3/11).

Trong khi đó, chiến dịch của Tổng thống Trump hiện chưa công bố quỹ tranh cử thu được trong tháng 8.

Theo Theo CBS News
MỚI - NÓNG