Đông Âu: Tăng tai nạn giao thông

Đông Âu: Tăng tai nạn giao thông
TP -  Nhiều xe mới hiện đại chạy với tốc độ cao cùng với hệ thống giao thông lạc hậu là nguyên nhân làm tai nạn giao thông tăng tại các nước Đông Âu.

Hệ thống giao thông tại các nước Đông Âu vẫn rất lạc hậu lại phải chứng kiến sự xâm lấn của hàng loạt nhãn hiệu xe mới hiện đại thường chạy với tốc độ cao.

Theo báo cáo vừa công bố bởi ủy ban châu Âu (EC), đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tai nạn giao thông gia tăng ở Latvia, Litva, Ba Lan và nhiều nước Đông Âu.

Trong khi, tai nạn giao thông ở Pháp giảm xuống 1/3 kể từ năm 2001, tại CH Séc tăng 4%, Litva tăng 7%, Hungary tăng 5% và Ba Lan tăng 3%.

Riêng Latvia, năm 2004 xảy ra 44.500 vụ khiến chính quyền vừa phải đưa ra những quy định nghiêm khắc như cấm lái xe trong 3 năm, thậm chí tịch thu xe nếu phát hiện uống rượu, chạy quá tốc độ.

Theo bản báo cáo, các nước này đang ở trong giai đoạn chuyển đổi về kinh tế với sự giàu lên nhanh chóng của người dân.

Xe ô tô mới xuất hiện ngày càng nhiều trong khi hệ thống giao thông chỉ có thể đáp ứng cho những loại xe có tốc độ thấp và số lượng ít trên đường.  

N.Đ
Theo Independent

MỚI - NÓNG