Đóng cửa 300 đài phát thanh thân Thaksin Shinawatra

Đóng cửa 300 đài phát thanh thân Thaksin Shinawatra
Ngày 24/9, phe đảo chính đã đóng cửa hàng trăm đài phát thanh địa phương ở các tỉnh ủng hộ Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra. Trong số này có hơn 300 đài phát thanh ở 17 tỉnh phía Bắc, gồm cả tỉnh Chiềng Mai, quê hương của ông Thaksin.
Đóng cửa 300 đài phát thanh thân Thaksin Shinawatra ảnh 1
Xe tăng quân đội Thái Lan trước tòa nhà Chính phủ. Ảnh : Trí Đường.

Sau 5 ngày tiến hành vụ đảo chính quân sự lật đổ chính quyền của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, ngày 24/9, lãnh đạo phe đảo chính ở Thái Lan đã ra lệnh rút toàn bộ các xe tăng đang án ngữ trước cửa Cung điện Hoàng gia.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của phe đảo chính, Đại tá Acar Tiproj, cho biết 9 trong 10 xe tăng trước cửa Cung điện Hoàng gia đã di chuyển đến chỗ khác từ sáng sớm 24/9. Chiếc còn lại chưa di chuyển được vì động cơ bị hỏng. Ông Tiproj cho biết thêm mặc dù ban lãnh đạo phe đảo chính đã rút xe tăng khỏi Cung điện Hoàng gia, nhưng vẫn triển khai quân tại một số địa điểm trong thủ đô.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 24/9, phe đảo chính đã đóng cửa hàng trăm đài phát thanh địa phương ở các tỉnh ủng hộ Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra. Trong số này có hơn 300 đài phát thanh ở 17 tỉnh phía Bắc, gồm cả tỉnh Chiềng Mai, quê hương của ông Thaksin, và 50 đài phát thanh ở tỉnh Roi Et in Issan, tỉnh nghèo nhất ở phía Đông Bắc Thái Lan.

Ông Tiproj cho biết mục đích của việc đóng cửa các đài phát thanh là nhằm tránh để xảy ra các vụ bạo động và ngăn chặn việc đưa các tin tức mà phe đảo chính cho là có thể gây mất đoàn kết ở Thái Lan.

Trước đó, ngày 22/9, lãnh đạo phe đảo chính cũng đe dọa đóng cửa những cơ quan báo chí vi phạm các quy định mới, trong đó có quy định cấm các đài phát thanh và truyền hình phát tin và hình ảnh về các cuộc biểu tình, đồng thời hạn chế các trang web và dịch vụ nhắn tin.

Liên quan đến việc bầu chọn thủ tướng mới, ngày 24/9, ông Tiproj cho biết lãnh đạo phe đảo chính đã đưa ra danh sách 4 ứng cử viên, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Pridiyathorn Devakula và cựu Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Supachai Panitchpakdi, hiện là Chủ tịch Hội nghị về Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc.

Trong khi đó, một ủy ban điều tra gồm 9 thành viên cũng vừa được thành lập để điều tra về những hành vi bị cáo buộc là tham nhũng của ông Thặc-xỉn và chính phủ cũ. Dự kiến, ủy ban này sẽ bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay, 25/9.

MỚI - NÓNG