Động đất 5,7 độ Richter ngoài khơi Fukushima

Động đất 5,7 độ Richter ngoài khơi Fukushima
Vào 8 giờ 36 phút sáng ngày 14-5, thành phố Fukushima và Iwaki của Nhật Bản rung chuyển bở trận động đất cường độ 5,7 độ Richter.

Động đất 5,7 độ Richter ngoài khơi Fukushima

> Nhật lại bị rung chuyển vì động đất 6,0 độ Richter

Vào 8 giờ 36 phút sáng ngày 14-5, thành phố Fukushima và Iwaki của Nhật Bản rung chuyển bở trận động đất cường độ 5,7 độ Richter.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất nằm ở ngoài khơi tỉnh Fukushima.

Chấn độ đo được tại các thành phố như Hirono, Iwaki và thị trấn Naraha ở cấp độ 4 (theo chuẩn Nhật Bản).

Độ sâu của tâm chấn khoảng 30km dưới đáy biển ngoài khơi tỉnh Fukushima với cường độ đo được là 5,7 độ Richter.

Tại các khu vực khác như Miyagi, Ibaraki, Tochigi và Saitama, mức độ dư chấn ở cấp độ 3.

Tỉnh Fukushima chính là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ siêu động đất-sóng thần hôm 11-3, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại nặng, gây ra sự cố hạt nhân mà đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Theo Cao Phong
Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG