Động đất 7,2 độ Richter tấn công Chile

Động đất 7,2 độ Richter tấn công Chile
TPO - Một trận động đất cường độ 7,2 độ Richter tấn công Chile vào đêm 25-3 (giờ Quốc tế) đã khiến cơ quan chức năng lo ngại. Lệnh sơ tán dân vùng duyên hải miền Trung nước này đã được ban hành.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ báo cáo, trận động đất xảy ra vào lúc 22 giờ 37 ngày 25-3 (tức sáng 26-3 giờ Việt Nam) cách 32 km về phía bắc thành phố Talca, khu vực Maule, Chile. Khu vực này từng xảy ra trận động đất mạnh 8,8 độ Richter vào tháng hai năm ngoái khiến 500 người thiệt mạng.

Hiện, chưa có báo cáo về những thiệt mạng về người và của do trận động đất 7,2 độ Richter gây ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng lo ngại có thể có trận động đất mạnh khác tiếp tục tấn công khu vực này.

“Chỉ có một vài người bị thương nhẹ trong trận động đất này là do tường nhà sập. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải cho người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm này”- dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rodrigo Hinzpeter.

Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Santiago rung chuyển mạnh. Người dân khu vực trong tình trạng hoảng loạn và nhận được cảnh báo sơ tán dọc vùng duyên hải miền trung Chile.

Trận động đất 8,8 độ Richter xảy ra hồi tháng 2 năm ngoái đã khiến Chile thiệt hại nặng nề với 500 người thiệt mạng. Hầu hết các trận động đất mạnh đều xảy ra ở dọc vùng ven biển nước này gây nhiều lo ngại cho người dân.

Một số hình ảnh người dân hoảng loạn trận động đất 7,2 độ Richter:

Động đất 7,2 độ Richter tấn công Chile ảnh 1
Động đất 7,2 độ Richter tấn công Chile ảnh 2
Động đất 7,2 độ Richter tấn công Chile ảnh 3
Động đất 7,2 độ Richter tấn công Chile ảnh 4
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.