Động đất 7,4 độ Richter gần New Zealand

Động đất 7,4 độ Richter gần New Zealand
TP - Ngày 30/9, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại miền tây nam New Zealand nhưng chưa có thông tin về thiệt hại.

Trận động đất này xảy ra lúc 6 giờ 24 phút chiều tại vị trí ngoài khơi gần đảo Auckland. Các nhà chức trách địa phương cho biết trận động đất này tuy mạnh nhưng không có khả năng gây ra sóng thần.

Trung tâm nghiên cứu địa chấn và khí tượng Nhật Bản xác định trận động đất này  mạnh 7,4 độ Richter trong khi cơ quan nghiên cứu động đất  Úc công bố cường độ của trận động đất nói trên do các thiết bị của Úc đo được là 7,6 độ Richter.

Phát ngôn viên của Cơ quan nghiên cứu động đất Úc cho rằng thiệt hại do trận động đất này gây ra không đáng kể vì tâm chấn nằm ở xa ngoài khơi mà những đảo gần nhất đều không có người ở.

Cùng ngày, vào lúc sáng sớm một trận động đất khác mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Guam (Hoa Kỳ) làm chao đảo các tòa nhà cao tầng nhưng chưa có thông tin đề cập đến thiệt hại về của và người. 

Đ.P
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.