Động đất cực mạnh ở Pakistan làm hình thành đảo mới

Người dân đổ ra đường khi có động đất ở Pakistan hôm qua, 24/9
Người dân đổ ra đường khi có động đất ở Pakistan hôm qua, 24/9
TPO- Một trận động đất cực mạnh xảy ra ở Pakistan hôm qua, 24/9 không chỉ cướp đi hàng chục sinh mạng, mà còn tạo ra một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Pakistan.

> Động đất ở biên giới Iran - Pakistan, gần 80 người chết

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở khu vực hẻo lánh miền nam Pakistan nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ít nhất 46 người thiệt mạng ở Awaran, tỉnh Balochistan, người dứng đầu cơ quan nội vụ cấp tỉnh, ông Asad Gilani cho biết.

Giới chức lo sợ còn nhiều người nữa đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Tâm trấn của trận động đất ở độ sâu 15km, cách đông bắc Awaran 69km và tây bắc Bela 114km, theo Cục Khảo sát địa chấn Mỹ.

Hơn 1.000 binh sỹ đã được cử đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ, tướng Asim Bajwa cho biết.

Trận động đất mạnh đến nỗi tạo nên hòn đảo nhỏ cao khoảng 6-9 mét ở ngoài khơi bờ biển Gwadar, cảnh sát Mozzam Jah nói.

Hiện có một lượng lớn người tụ tập để xem hòn đảo mới này, ông cho biết thêm.

Trận động đất gây biến dạng cho vỏ trái đất, đặc biệt là có thể quan sát thấy dọc theo bờ biển.

Hòn đảo có đường kính chỉ khoảng 30 mét, cách bờ biển khoảng 1,5 km.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.