Động đất cực mạnh rung chuyển Myanmar

Hình ảnh tâm chấn và các khu vực chịu ảnh hưởng. Nguồn: RT
Hình ảnh tâm chấn và các khu vực chịu ảnh hưởng. Nguồn: RT
TPO - Tối 13/4, tại Myanmar đã xảy ra một trận động đất cực mạnh, cường độ lên tới 7 độ richter khiến người dân sợ hãi ùa ra đường. Một vài khu vực lân cận ở Ấn Độ và Bangladesh cũng bị rung chuyển do ảnh hưởng từ trận động đất này.

Theo hãng tin AP, trận động đất xảy ra tối 13/4 ở độ sâu 135km, cách thủ đô của Myanmar - Naypyidaw – 396km về phía Bắc.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGC, trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter. Tuy nhiên, trang tin RT dẫn một nguồn tin khác cho biết cường độ trận động đất cao hơn nhiều, tới 7,2 độ Richter.

Một phóng viên hãng AP có mặt tại hiện trường cho biết người này cảm nhận thấy mặt đất rung lắc 2 lần, mỗi lần kéo dài 1 phút.

Sau khi xảy ra động đất, người dân nhiều thành phố ở Myanmar đã ùa xuống đường vì lo sợ nhà sập. Hiện tại chính quyền Myanmar chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về thiệt hại của trận động đất.

Một vài khu vực ở miền đông Ấn Độ và Bangladesh cũng bị rung chuyển do ảnh hưởng từ trận động đất này. Trong đó có khu vực nơi Hoàng tử William và Công nương Kate xứ Cambridge đang viếng thăm.

Động đất cực mạnh rung chuyển Myanmar ảnh 1

Người dân Agartala ùa xuống đường sau trận động đất. Ảnh: Mirror

Theo Theo AP, Mirror
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.