Động đất Ecuador: Hơn 200 người chết, 500 người bị thương

Cứu nạn nhân động đất ở thành phố Manta của Ecuador. Ảnh: getty
Cứu nạn nhân động đất ở thành phố Manta của Ecuador. Ảnh: getty
TP - Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở Ecuador tối 16/4 (giờ địa phương), khiến ít nhất 233 người chết, hơn 500 người bị thương. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang tích cực tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát do 2 cơn địa chấn gây ra cuối tuần qua.

Trận động đất mạnh nhất Ecuador kể từ năm 1959 đã tấn công một khu vực rộng lớn gồm nhiều thành phố như Portoviejo, Muisne, Quito… ở vùng tây bắc. Ngoài gây thiệt hại về người, động đất còn khiến nhiều nhà cửa, đường sá, cầu cống bị tàn phá, thậm chí phá hủy một cây cầu ở thành phố Guayaquil cách tâm chấn tới 300km, khiến một bệnh viện ở nước láng giềng Colombia phải sơ tán bệnh nhân. Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa (đang bay về nước sau chuyến thăm Ý), hôm qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Ecuador. “Đây là bài kiểm tra rất đau đớn. Tôi đề nghị cả nước bình tĩnh và đoàn kết. Hãy mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua. Đường sá và bệnh viện có thể được xây lại, nhưng không thể hồi sinh những người đã thiệt mạng. Đó là điều đau lòng nhất”, ông nói.

Tổng thống Ecuador tối qua thông báo, ít nhất 233 người chết, hơn 500 người bị thương. Theo ông, con số thương vong có thể tăng cao vì lực lượng tìm kiếm, cứu nạn chưa đến được một số nơi khuất nẻo. Phó Tổng thống Jorge Glas kêu gọi người dân, đặc biệt là cư dân Portoviejo, bình tĩnh trước thông tin “trật tự công cộng đang rối loạn”. Ông Glas thông báo, 10.000 binh sĩ và 3.500 cảnh sát đã được huy động có mặt tại các khu vực bị động đất tàn phá.

“Đây là những thời khắc hết sức khó khăn. Chúng tôi nhận được tin nói rằng có nhiều người bị thương đang mắc kẹt trong các đống đổ nát ở nhiều nơi. Chúng tôi đã sẵn sàng tới cứu họ”, Phó Tổng thống Glas nói. Hôm qua, các máy bay trực thăng và xe buýt đang chở binh sĩ tới khu vực phía bắc để cứu hộ, cứu nạn, nhưng các vụ lở đất cản trở hành trình của họ. Ở một số nơi, người dân phải dùng tay không để đào bới, tìm kiếm người sống sót. Ông Glas nói rằng, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác đang được cấp phát và cộng đồng quốc tế đang trợ giúp, với sự viện trợ đầu tiên đến từ Venezuela và Mexico.

Nhiều tòa nhà bị san phẳng, hôi của bùng phát

Ông Gabriel Alcivar, Thị trưởng thành phố Pedernales (gần tâm chấn động đất), nói: “Chúng tôi đang nỗ lực làm tất cả những gì có thể, nhưng chúng tôi hầu như không thể làm được gì”. Ông cho biết, hàng chục tòa nhà đã bị san phẳng, tình trạng hôi của bùng phát. “Đây không phải là một ngôi nhà đổ sập, mà là cả thành phố”, Thị trưởng Alcivar than thở. Carla Peralto, một cư dân của Boyaca, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nói: Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì như vậy trong đời. Động đất quá mạnh. Tôi rất sợ hãi. Lúc đó tôi thầm nghĩ “Chúa ơi, xin chặn thảm họa lại vì có thể hôm nay con sẽ chết”.

Tại thành phố Manta, nhiều công trình xây dựng, trong đó có tháp sân bay, cũng bị phá hủy. Một cư dân Manta tên là Ramon Solorzano kể: “Hầu hết người dân mang theo ba lô đổ ra đường phố, tìm tới nơi cao hơn. Mặt đường nứt vỡ. Điện mất, điện thoại tê liệt”. Cristian Ibarra Santillan, cư dân thủ đô Quito, nói rằng, ông ôm lấy con chó của mình và cả hai chui xuống gầm bàn khi thấy căn nhà rung lắc, nhưng rồi sau đó lại lao nhanh ra phố. “Chúng tôi thấy các đường dây điện đung đưa rất mạnh. Ở những phần khác của thành phố, cột điện đổ gãy”, ông Santillan nói. Ở thành phố ven biển Esmeraldas, nhà máy lọc dầu phải tạm ngừng hoạt động sau khi động đất xảy ra.

Nhiều lãnh đạo các nước trong khu vực, trong đó có tổng thống Peru, Colombia và Venezuela đã bày tỏ tình đoàn kết với Ecuador. Ở Colombia, người ta cũng cảm nhận được trận động đất tấn công Ecuador. Một bệnh viện ở thành phố Cali của Colombia đã phải sơ tán bệnh nhân.

Cơ quan địa chất Mỹ nói rằng, trận động đất tấn công khu vực khá nông, cách mặt đất 19,2km, cách thành phố Muisne khoảng 27km. Sau trận động đất, một số dư chấn diễn ra, mạnh nhất là 5,6 độ richter. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương hôm 17/4 phát đi thông báo nói rằng, nguy cơ sóng thần gần như đã đi qua; cơ quan chức năng Ecuador cần đánh giá những nguy cơ có thể xảy ra. Trước đó, Trung tâm dự đoán, sóng thần vượt đỉnh triều 0,3-1m có thể tấn công một số khu vực ven biển của Ecuador.

Động đất Nhật Bản: 52 người chết, mất tích

Tỉnh Kumamoto của Nhật Bản hứng chịu một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đêm thứ Năm, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter sáng thứ Bảy cùng hơn 440 dư chấn, khiến 41 người thiệt mạng, ít nhất 11 người mất tích, khoảng 2.000 người bị thương. Tâm chấn cả hai trận động đất đều gần mặt đất, gây thiệt hại to lớn về đường, cầu, hầm, nhà cửa. Các vụ lở đất nghiêm trọng chia cắt nhiều ngôi làng miền núi. Tính đến tối qua, ít nhất 90 tòa nhà bị phá hủy, khoảng 1.000 tòa nhà, ngôi nhà khác bị hư hại. Khoảng 2.000 người phải nhập viện, trong đó gần 200 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Động đất Ecuador: Hơn 200 người chết, 500 người bị thương ảnh 1

Một góc thành phố Mashiki, tỉnh Kumamoto tan hoang vì động đất. Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo đã tăng số lượng binh sĩ tới hiện trường cứu nạn, cứu hộ lên 25.000 người và quân đội Mỹ cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng máy bay. Chính quyền địa phương đang cố gắng nối lại các dịch vụ cơ sở hạ tầng trên đảo Kyushu sau khi hòn đảo ở tây nam Nhật Bản này bị hai trận động đất tấn công. Ba đêm liên tiếp, khoảng 180.000 người phải ở qua đêm ở những nơi tạm bợ, như lều bạt, xe hơi… Hơn 62.000 căn nhà vẫn chưa có điện, 300.000 gia đình không có nước.

Một số công ty lớn có nhà máy ở Kumamoto. Sony và Honda thông báo tạm ngừng các nhà máy ở khu vực này. Toyota nói rằng, các nhà máy của hãng khắp Nhật Bản phải tạm dừng hoạt động vì hai trận động đất làm gián đoạn việc cung ứng linh kiện.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Ecuador. Kể từ năm 1900, có 7 trận động đất mạnh từ 7 độ richter trở lên tấn công một khu vực có bán kính 250km. Một số cơn địa chấn còn dẫn tới sóng thần, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ecuador nằm trong “vành đai lửa” - hình vòng cung hoạt động địa chấn mức độ cao gồm nhiều nước ven Thái Bình Dương.

MỚI - NÓNG