Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 160 người chết, 6.700 bị thương

Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 160 người chết, 6.700 bị thương
TPO- Theo THX, tính đến sáng 21/4, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7 độ richter ở tứ chuyên đã lên tới 161, số bị thương la hơn 6.700 người, hơn 10.000 ngôi nhà bị phá hủy.

> Động đất tại Trung Quốc: 6.000 người thương vong

> Hơn 100 người chết sau động đất mạnh ở Trung Quốc

Một phụ nữ được binh lính cứu sống khỏi đống đổ nát. Ảnh: THX
Một phụ nữ được binh lính cứu sống khỏi đống đổ nát. Ảnh: THX.

Khoảng 7.500 binh sỹ và cảnh sát được huy động tới khu vực động đất đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích bị kẹt lại trong các đống đổ nát. Tâm chấn động đất ở thành phố Nhã An, huyện Lô Sơn nên thiệt hại ở đây nặng nề nhất. Số người chết được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Động đất mạnh đến mức người dân ở thủ phủ Thành Đô ở phía đông và thậm ở Trùng Khánh cách đó hàng trăm cây số cũng cảm nhận được rung chấn.

Năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên hứng chịu một trong những trận động đất tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, làm 87.000 người chết và mất tích.

Xem thêm ảnh:

Hơn 10.000 ngôi nhà bị phá hủy bởi động đất. Ảnh: THX
Hơn 10.000 ngôi nhà bị phá hủy bởi động đất. Ảnh: THX.
Binh lính tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát. Ảnh: THX
Binh lính tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát. Ảnh: THX.
Thành phố Lô Giang chỉ còn lại đống đổ nát. Ảnh: THX
Thành phố Lô Giang chỉ còn lại đống đổ nát. Ảnh: THX.
Binh lính cứu sống một em nhỏ bị vùi trong đất. Ảnh: THX
Binh lính cứu sống một em nhỏ bị vùi trong đất. Ảnh: THX.
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.