Động đất mạnh ở Đài Loan vào rạng sáng

Động đất mạnh ở Đài Loan vào rạng sáng
Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết rạng sáng 14/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ Ríchte ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại hay cảnh báo sóng thần.

Theo USGS, trận động đất này xảy ra lúc 4h6 (20h06 GMT ngày 13-2), cách thành phố Đài Đông (Taitung) khoảng 25km về phía Đông-Đông Nam.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 25,34km, được xác định ban đầu ở 22,69 độ vĩ Bắc và 121,38 độ kinh Đông, cách thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) 110km về phía Đông.

Đài Loan nằm gần khu vực tiếp giáp của hai mảng vỏ trái đất lớn, nơi thường xuyên xảy ra động đất.

Hồi tháng 6 năm ngoái, một trận động đất có cường độ 6,3 độ Ríchte làm rung chuyển trung tâm Đài Loan, khiến 4 người thiệt mạng do lở đất. Trước đó, hồi tháng 9-1999, trận động đất mạnh 7,6 độ Ríchte đã làm 2.400 người thiệt mạng.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.