Động đất mạnh tấn công Haiti, có cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh tấn công Haiti, có cảnh báo sóng thần
TPO - Một trận động đất mạnh 7.0 độ richter ở ngoài khơi bờ biển Haiti hôm 12/1, làm rung chuyển thủ đô nước này, và  cảnh báo sóng thần đã được đưa ra với các nước lân cận.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra vào 4h53 chiều qua, 12/1 (giờ địa phương), có cường độ 7.0 richter, và tâm chấn chỉ cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 15km về phía tây nam.

Kế ngay sau đó là hai trận dư chấn mạnh 5.9 và 5.5 độ richter.

Cơ quan Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, có khả năng sẽ xảy ra sóng thần cục bộ ảnh hướng đến “những nước ven biển trong bán kính 100km từ tâm chấn”.

Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra với Haiti, Cộng hoà Dominicia, Cuba và Bahama.

Động đất mạnh tấn công Haiti, có cảnh báo sóng thần ảnh 1
Hình ảnh minh hoạ về trận động đất mạnh 7.0 độ richter ở ngoài khơi Haiti. Ảnh: Tân Hoa Xã

Người dân ở Port-au-Prince kể lại, họ chứng kiến một bệnh viện và rất nhiều nhà cửa đổ sập, khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Hiện, vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong. Tuy nhiên, các chuyên gia thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho rằng, chắc chắn trận động đất dã gây ra thiệt hại nặng nề cả về người và của.

Thu Thảo
Theo BBC, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG