Động đất ngoài khơi Đài Loan

Động đất ngoài khơi Đài Loan
TPO - Chiều nay, hai trận động đất xảy ra liên tiếp ngoài khơi đông nam đảo Đài Loan, tuy nhiên chưa có thông tin thiệt hại về người và vật chất.

Cơn địa chấn đầu tiên mạnh 5,2 độ Richter và tâm chấn nằm cách đảo nhỏ Lanyu hơn 30 km về phía tây nam và gần thành phố ven biển Taidung. Sau đó, trận động đất thứ hai mạnh 5,6 độ Richter lại tiếp diễn. Lần này, tâm chấn nằm gần đảo Lanyu hơn một chút.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Đài Loan và nhìn chung đều có quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên, cơn địa chấn mạnh tới 7,6 độ Richter ở miền trung Đài Loan năm 1999 từng làm chết hơn 2.300 người.

Tháng 12/2006, trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở ngoài khơi phía nam thành phố Cao Hùng, Đài Loan, đã làm đứt hai tuyến cáp quang dưới đáy biển. Sự cố này gây rối loạn mạng điện thoại và Internet ảnh hưởng đến hàng triệu người sử dụng khắp châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thành An
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG