Động đất ngoài khơi Peru, người đàn ông tử vong vì đá rơi trúng

Bờ biển Peru. Ảnh: Reuters
Bờ biển Peru. Ảnh: Reuters
TPO - Một trận động đất cường độ 7,1 độ richter đã xảy ra ngoài khơi Peru, khiến 1 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Theo RT, vụ động đất xảy ra lúc 9h18’ ngày 14/1 (giờ địa phương) tại khu vực ngoài khơi bờ biển Peru.

Tâm chấn nằm ở độ sâu 36km, cách quận Acari của Peru khoảng 42km về phía Nam – Tây Nam.

Vụ động đất đã khiến 1 người thiệt mạng ở thị trấn Yauca và 20 người khác bị thương ở thị trấn Chala. Nạn nhân tử vong là một người đàn ông 55 tuổi bị đá rơi trúng.

Thống đốc khu vực Arequipa của Peru – bà Yamila Osorio cho biết vụ động đất khiến cơ sở hạ tầng ven biển hư hại nhẹ do sạt lở đất.

Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo về khả năng sóng thần nguy hiểm dọc bờ biển Peru trong phạm vi 300km từ tâm chấn. Tuy nhiên, cảnh báo đã được dỡ bỏ sau đó khoảng một giờ.

Cơ quan này cũng khẳng định hiện chưa có mối nguy nào đáng kể đối với đảo Hawaii, đảo Guam và đảo Samoa thuộc Mỹ.

Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC), khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất là nơi sinh sống của khoảng 10 triệu người. Cơ quan này lưu ý các làng mạc có thể sẽ chịu thiệt hại trực tiếp vì lở đất.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG