Động đất ở Iran: 780 người bị thương, 300 ngôi nhà bị hư hại

Nhiều ngôi nhà tại thủ đô Tehran của Iran bị hư hại dù nằm cách tâm chấn 650km. Ảnh: Getty
Nhiều ngôi nhà tại thủ đô Tehran của Iran bị hư hại dù nằm cách tâm chấn 650km. Ảnh: Getty
TPO - Số người bị thương trong trận động đất ngày 25/11 tại tỉnh Kermanshah (Iran) đã tăng lên 780 người. Khoảng 300 ngôi nhà cũng bị hư hại nặng nề.

Ngày 25/11, khu vực tỉnh Kermanshah (thuộc Iran, nằm gần biên giới với Iraq) đã phải hứng chịu trận động đất mạnh 6,3 độ richter.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km, cách thành phố Sarpol-e Zahab của Iran 20km về phía Tây Nam và cách thủ đô Baghdad của Iraq 163km về phía Đông Bắc.

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu – Địa Trung Hải, trận động đất có thể cảm nhận được tại Iraq, Iran và Kuwait.

Động đất ở Iran: 780 người bị thương, 300 ngôi nhà bị hư hại ảnh 1

Vị trí nơi xảy ra trận động đất. Ảnh: AFP

Báo giới Iraq đưa tin trận động đất đã khiến một người thiệt mạng và 43 người khác bị thương ở Kurdistan (Iraq).

Trong khi đó, tại Iran, số người bị thương sau trận động đất đã tăng lên tới 780 người. Khoảng 300 căn nhà bị hư hỏng nặng.

Hầu hết những người bị thương đều tập trung ở thành phố Gilan Gharb, Sarpol-e Zahab và Qasr-e Shirin

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã yêu cầu Thống đốc tỉnh Kermanshah lập tức hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Trước đó, hồi tháng 11/2017, khu vực biên giới Iraq - Iran từng phải hứng chịu trận động đất mạnh 7,3 độ richter, khiến hơn 600 người thiệt mạng.

Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin thành phố Sarpol-e Zahab, tỉnh Kermanshah là nơi có nhiều người chết nhất tại nước này trong trận động đất.

Iran nằm trên hai mảng kiến tạo và là nơi thường xuyên xảy ra động đất.

Năm 2003, một trận động đất 6,6 độ richter đã phá hủy thành phố Bam ở Đông Nam Iran, giết chết 26.000 người.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.