Động đất ở Myanmar, 5 người thiệt mạng

Trận động đất xảy ra gần thành phố Mandalay
Trận động đất xảy ra gần thành phố Mandalay
TPO- Hôm nay, 11-11, một trận động đất mạnh 6.6 độ richter xảy ra ở miền trung Myanmar làm 5 người thiệt mạng.

Tâm chấn cách thành phố Mandalay, thành phố lớn thứ hai nước này, 60km về hướng tây bắc, độ sâu 10km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Nhân viên Cục Khí tượng cho hay trận động đất xảy ra lúc 7h41 sáng nay, tâm chấn gần thị trấn Shwebo.

Một người dân ở Mandaly cho hay: “Tôi chưa bao giờ thấy rung chuyển dữ dội như vậy. Tôi nghe thấy nhiều tiếng động lớn và đèn vụt tắt. Tôi cũng chưa biết thiệt hại cụ thể ra sao”.

Một số cơ dư chấn cũng xảy ra sau vụ động đất nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại ở Mandalay.

Người dân Bangkok, thủ đô nước láng giềng Thái Lan cũng cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất.

Truyền thông địa phương đưa tin, một cây cầu đang trong quá trình thi công, bắc qua sông Irrawaddy giữa Kyauk Myaung và Singgu, đã bị sụp đổ.

Cảnh sát ở Shwebo báo cáo, một phụ nữ thiệt mạng, 10 người khác bị thương ở Kyauk Myaung.

Hãng tin Reuters trích lời nhân viên cảnh sát: “Một ngôi nhà bị sụp ở Kyauk Myaung, cây cầu Radana Thinga đang xây dựng dở cũng bị hư hại nặng. Dầm thép khổng lồ rơi xuống sông, 5 công nhân bị mất tích”.

Trong khi đó, nhân viên cảnh sát ở Singgu Township cũng báo cáo rằng 4 người khác thiệt mạng, 9 người bị thương trong trận động đất.

Ông nói: “Những người bị thương không bị nguy kịch. Chúng tôi vẫn đang theo dõi thông tin thiệt hại và thương vong ơ các vùng lân cận”.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.