Động đất ở Nepal: Số người chết liên tục tăng

Động đất ở Nepal: Số người chết liên tục tăng
TPO - Tính đến 24h ngày Chủ nhật, 26/4, số người chết trong trận động đất ở Nepal lên tới 2.500 người. Theo các nguồn tin địa phương, đây chưa phải là con số thống kê cuối cùng.

Theo Lenta sáng ngày 27/4 dẫn các nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết, tính đến 24h ngày 26/4, chỉ riêng thủ đô – Kathmandu, ít nhất 777 người được xác định thiệt mạng.

Tại các khu vực trung tâm của Nepal ghi nhận 1.017 trường hợp tử vong.

Ở các tỉnh Bhaktapur và Lalitpur của Ấn Độ, số người chết lần lượt là 224 và 151.

Bên cạnh thiệt hại về người, nhiều di tích lịch sử của Nepal cũng bị hư hại, hoặc phá hủy sau trận động đất, trong đó có Quảng trường Durbar tại thành cổ của thủ đô Kathmandu, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, Tòa tháp cổ Dharahara (Bhimsen) được xây từ năm 1832.

Chính phủ Nepal ngày 26/4 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và lập một quỹ đặc biệt để xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hỏng trên toàn quốc.

Trước đó,một trận động đất 7,9 độ xảy ra tại Nepal vào ngày 25/4. Tâm chấn nằm 82 km về phía tây bắc của Kathmandu.  Cơn địa chấn xảy ra lúc 6h11 ngày 25/4 (giờ GMT, tức 13h11 giờ Hà Nội).

Tất cả người dân đều chạy ra đường khi mặt đất rung lắc. Nhiều tòa nhà, chùa chiền tại thủ đô Kathmandu đổ sập, mặt đường nhiều nơi bị nứt toác. Các quốc gia Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng từ cơn địa chấn.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG