Động đất rung chuyển biên giới Iraq-Iran, hơn 130 người chết

TPO - Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới Iraq-Iran, khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Reuters đưa tin, vụ động đất kinh hoàng có tâm chấn tại thị trấn Penjwin, tỉnh Sulaimaniyah, trong khu vực bán tự trị Kurdistan của Iraq, gần biên giới chính với Iran, vào ngày Chủ nhật (12/11).

Động đất rung chuyển biên giới Iraq-Iran, hơn 130 người chết ảnh 1

Một nạn nhân vụ động đất được đưa đến Bệnh viện Sulaimaniyah (Iraq) vào ngày 12/11. Ảnh: AFP

Một cuộc khảo sát địa chất của Mỹ cho biết, trận động đất có cường độ 7,3 độ Richter. Tuy nhiên, theo một quan chức cơ quan khí tượng của Iraq, cường độ đo được của trận động đất chỉ 6,5 độ Richter.

Reuters dẫn lời phó thống đốc tỉnh Kermanshah, Iran, ông Mojtaba Nikkerdar, cho biết, ít nhất 129 người dân nước này đã thiệt mạng do trận động đất ở nước láng giềng.

“Vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chúng tôi hi vọng số người thương vong sẽ không tăng quá nhiều, nhưng chắc chắn con số đó sẽ tăng”, ông Nikkerdar thông tin.

Trong khi đó, các quan chức y tế người Kurd cho hay, có ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương ở Iraq.

Hiện tại, điện tại một số thành phố của Iraq và Iran đã bị cắt. Hàng ngàn người của hai nước đổ xuống đường và các công viên trong thời tiết lạnh vì lo sợ dư chấn.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli tuyên bố trên truyền hình, các máy bay trực thăng đã được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng khó tiếp cận.

Được biết, một số con đường bị phá hủy trầm trọng, khiến nhà chức trách quan ngại trong việc cứu hộ cứu nạn ở những khu vực xa xôi.

Một số người dân địa phương cho biết trên truyền hình và mạng xã hội, đã cảm thấy một vài cơn dư chấn. Được biết, các trường học phải đóng cửa tại các tỉnh Kermanshah và Ilam (Iran) vào thứ Hai (13/11).

Động đất rung chuyển biên giới Iraq-Iran, hơn 130 người chết ảnh 2 Một cửa hàng tạp hóa bị hư hại nặng nề sau cơn động đất ngày 12/11 ở Halabja, Iraq. Ảnh: Twitter

Ở phía Iraq, thiệt hại nặng nề nhất là ở thị trấn Darbandikhan, cách thành phố Sulaimaniyah 75 km về phía đông của vùng Kurdistan bán tự trị.

Theo Rekawt Hama Rasheed – người đứng đầu cơ quan y tế người Kurd, hơn 30 người bị thương trong thị trấn. "Tình hình ở đó rất nghiêm trọng", Rasheed nói với Reuters.

Bệnh viện chính của thị trấn bị tàn phá nghiêm trọng và không có điện, theo vị quan chức, buộc phải đưa những người đến Sulaimaniyah để điều trị. Nhiều công trình kiến trúc, nhà cửa gần như chỉ còn đống đổ nát.

Tại thị trấn Halabja, các quan chức địa phương cho biết, một cậu bé 12 tuổi đã chết khi bị dây cáp điện rơi trúng người trong trận động đất.

Thậm chí, trận động đất còn gây ảnh hưởng đến thủ đô Baghdad (Iraq). Nhiều người lao ra khỏi nhà và các tòa công trình lớn trong hoảng loạn.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở Erbil, thủ phủ của vùng Kurdistan, và các thành phố khác ở miền bắc Iraq, gần tâm chấn của trận động đất.

Trung tâm khí tượng của Iraq khuyến cáo mọi người nên tránh xa các tòa nhà và không sử dụng thang máy, trong trường hợp có dư chấn.

Các cư dân ở thành phố Diyarbakir, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, cũng báo cáo là cảm thấy mặt đất rung dữ dội, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong ở thành phố.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG