Động đất rúng động Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo công dân

Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 220km
Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 220km
TPO - Trưa ngày 24/6, một trận động đất mạnh 7.5 độ Richter đã xảy ra với tâm chấn ở độ sâu 220 km về phía nam đảo Ambon, biển Banda, thuộc khu vực hẻo lánh ở miền đông Indonesia. 

Cơ quan địa vật lý Indonesia ghi nhận ít nhất một cơn dư chấn cường độ trên 4 độ sau động đất. Trận động đất này được cảm nhận tại thủ đô Dili, Timor-Leste và một số vùng lân cận. Vì động đất xảy ra ở tầng sâu nên không có cảnh báo sóng thần. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Indonesia, kiêm nhiệm Timor-Leste và Papua New Guinea khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh sau trận động đất và không di chuyển tới vùng ảnh hưởng của động đất. 

Đối với những trường hợp người Việt Nam đang mắc kẹt tại khu vực này hoặc cần hỗ trợ, liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia qua đường dây nóng: (+62 21) 31907165 và (+62) 811161025 hoặc số hotline Bảo hộ công dân Bộ Ngoại giao Việt Nam +84981848484.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 220km. Cho đến nay chưa có cảnh báo sóng thần. Chưa có thông tin về thương vong và tổn thất do động đất gây ra. 

Người dân ở tận thành phố Darwin, miền bắc nước Úc, cũng cảm nhận được ảnh hưởng của trận động đất này, khiến chính quyền thành phố hôm nay sơ tán một số khu vực thuộc quận trung tâm, đài ABC đưa tin.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.