Động đất tại Bhutan, ít nhất 11 người chết

Động đất tại Bhutan, ít nhất 11 người chết
TPO - Chiều tối ngày 21/9, một trận động đất mạnh 6,3 độ rích-te đã xảy ra tại Bhutan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 15 người khác bị thương, hàng trăm người phải tháo chạy và nhiều nhà cửa bị hư hại.

Động đất vào chiều tối 21/9 ban đầu được ghi nhận xảy ra tại Gauhati- thủ phủ bang Assam miền đông bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ cho biết, chấn tâm động đất nằm ở độ sâu 7,2 ki-lô-mét tại địa hạt Mongar, một khu vực hẻo lánh cách Thủ đô Thimphu của Bhutan khoảng 160 ki-lô-mét.

Ông Lungthen Dorji, quan chức hàng đầu địa hạt Trashigang, thông báo: ”Nhiều nhà cửa, chùa chiền, đường xá đã bị phá hủy. Hệ thống điện thoại tạm ngưng hoạt động”.

Theo ông Ugyen Tenzing, phụ trách vấn đề thảm họa ở Bhutan, 7 người đã tử vong tại Munggar, Trashigang vì nhà sập, 4 công nhân người Ấn Độ thiệt mạng tại địa hạt Samdrup Jhongkar (Bhutan), vì đường cao tốc đang xây dựng bị đổ.

Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong đống nhà cửa đổ nát.

Trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Quốc gia Bhutan, một giáo viên tại Trashigang nói :” Có thể  cảm nhận dư chấn động đất xảy ra từ  6 tới 7 lần”.

Trong khi đó, các quan chức Cục khí  tượng học Ấn Độ cho biết, bang Assam và vùng Tây Bangal cũng rung chuyển bởi trận động đất này.

Huy Linh
Theo Reuters, AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.