Động đất 8 độ richter tại tây nam Thái Bình Dương

Động đất 8 độ richter tại tây nam Thái Bình Dương
TPO - Một trận động đất mạnh 8 độ richter đã xảy ra vào 4h26 phút sáng sớm nay, tại vùng phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc địa phận quốc gia Tonga.

Trận động đất này, theo nhận định của các chuyên gia, rất có thể sẽ gây ra sóng thần. Thông tin về mối hiểm họa này đã ngay lập tức được chuyển tới, cảnh báo cho nhân dân sống tại New Zealand và Australia.

Hiện thông tin chi tiết về những thiệt hại do trận động đất gây ra chưa được cung cấp.

Tonga là quốc gia trải khắp trên 3 quần đảo chính thuộc khu vực Thái Bình Dương, với tổng diện tích 699km vuông. Dân số: gần 100 nghìn người. Trước đây từng là thuộc địa của Anh.

Trân động đất này được ghi nhận là lớn nhất kể từ sau trận động đất xảy ra tại Indonesia năm 2005 vừa qua.

Được biết, chính quyền Fiji và New Zealand đã phát động lệnh khẩn cấp, phòng chống trong trường hợp sóng thần có thể xảy ra.

Trung tâm dư báo sóng thần trực thuộc khu vực Thái Bình Dương cho biết, có nhiều khả năng  xảy ra sóng thần tại các hòn đảo của Fiji, tại Hawai và New Zealand.

Mai Hoa
Theo Newsru

MỚI - NÓNG