Đột kích khách sạn ở Burkina Faso, giải cứu hàng chục con tin

Hiên trường vụ tấn công khủng bố ở thủ đô của Burkina Faso. Ảnh: NewsWorldIndia
Hiên trường vụ tấn công khủng bố ở thủ đô của Burkina Faso. Ảnh: NewsWorldIndia
TPO - Khoảng 100 - 120 người có mặt ở trong khách sạn vào thời điểm lực lượng an ninh Burkina Faso nổ súng tấn công vào khách sạn Splendid. 33 con tin đã được giải cứu từ tay nhóm khủng bố al-Qaeda, trong đó có một Bộ trưởng nước này.

Hội chữ Thập đỏ địa phương đã có mặt để chăm sóc cho các con tin sau khi được giải phóng.

Trước đó, các lực lượng an ninh Burkina Faso đã dùng chất nổ để tấn công vào khách sạn Splendid. 

Sau vụ đấu súng dữ dội kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng an ninh đã giải phóng được 33 con tin, trong đó có 1 bộ trưởng của Burkina Faso.

Trong khi giới chức y tế địa phương cho biết, khoảng 20 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng, tổ chức khủng bố al-Qaeda tuyên bố đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Nhóm khủng bố này tuyên bố vụ tấn công là nhằm trả thù Pháp và phương Tây.

Trước đó, vào khoảng 19h45 tối 15/1 (giờ GMT), hai xe hơi chứa bom nổ tung bên ngoài khách sạn 4 sao Splendid tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, quốc gia Tây Phi. Ít nhất 3 phần tử vũ trang bịt mặt xông vào khách sạn bắt giữ các con tin. 

Nhân chứng cho hay 6 tay súng, chia thành hai nhóm tấn công khách sạn và nhà hàng, một vài người đã bị bắn, 10 chiếc xe bốc cháy.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG