Đốt rừng rồi... khoe chiến tích lên mạng

Hình ảnh trong đám cháy King Fire.
Hình ảnh trong đám cháy King Fire.
TPO - Một người đàn ông đốt rừng rồi quay video tung lên mạng ở California (Mỹ) năm 2014 vừa bị tòa tuyên phạt 20 tù giam và bồi thường 60 triệu USD cho người bị hại.

Ngày 8/4, tòa án ở bang California tuyên phạt bị cáo Wayne Allen Huntsman 20 năm tù về ba tội phóng hỏa, cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản. Ngoài ra, Huntsman phải bỏ khoản tiền khổng lồ 60 triệu USD (khoảng 1336 tỷ đồng) để bồi thường cho các nạn nhân.

Huntsman là người gây ra 'King Fire', một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất năm 2014. Theo hồ sơ vụ án, đám cháy khởi sự ngày 13/9/2014 tại rừng quốc gia Eldorado trong dãy núi Sierra Nevada (quận El Dorado, California), kéo dài gần một tháng mới được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, ngọn lửa thiêu rụi gần 100.000 mẫu Anh (hơn 40.000 ha) rừng; ít nhất 12 ngôi nhà và 100 công trình khác bị phá hủy; và khiến hàng ngàn dân cư phải di tản về phía tây nam khu resort hồ Tahoe, nằm dọc biên giới hai tiểu bang California và Nevada, Mỹ. Ngoài ra, nhiều nhân viên cứu hỏa bị thương trong lúc chữa cháy.

Đốt rừng rồi... khoe chiến tích lên mạng ảnh 1

Wayne Allen Huntsman.

Phóng hỏa xong, Huntsman bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng này tự “đeo tròng vào cổ” khi khoe video “tự sướng” ở hiện trường đám cháy lên mạng xã hội.

Ban đầu, Huntsman phủ nhận gây ra vụ việc. Nhưng tại phiên tòa hôm 8/4, bị cáo cúi đầu nhận tội và tỏ ra hối lỗi trước tòa.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.