Đốt văn phòng chính phủ rồi tự sát

Đốt văn phòng chính phủ rồi tự sát
TP - Chiều 14-10, một người đàn ông Hàn Quốc họ Kim 61 tuổi dùng thẻ căn cước giả để qua hàng rào an ninh vào một tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Seoul.

Cảnh sát Hàn Quốc dẫn lời nhân chứng nói rằng, người đàn ông dùng bật lửa và giấy để đốt văn phòng Bộ Giáo dục ở tầng 18 rồi nhảy xuống đất. Đám cháy nhanh chóng bị dập tắt nên gây thiệt hại không đáng kể.

Cảnh sát tìm hiểu động cơ vụ cố ý gây hỏa hoạn rồi tự sát. Đám cháy xảy ra tại một trong hai tòa nhà chính phủ trọng yếu - nơi đặt văn phòng Bộ Thống nhất, Bộ An ninh và Hành chính công và nhiều bộ khác.

Năm 2008, một người đàn ông 69 tuổi cố ý gây hỏa hoạn phá hủy một cổng thành Seoul được xây dựng hồi thế kỷ 14. Ông này tức giận vì tranh chấp đất đai (không liên quan cửa ô bị đốt).

Số vụ tự sát ở Hàn Quốc tăng mạnh những năm qua: từ 21,8 vụ trên 100.000 dân năm 2006 lên 26 năm 2008 và 31,2 năm 2010.

Năm ngoái, khoảng 108.000 người tự tử hụt. Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số thành viên của Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế. Luật phòng chống tự tử của Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 31-3.

Minh Long
Theo Yonhap, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG