Dư chấn mới tại Tứ Xuyên : Hơn 400 người bị thương

Dư chấn mới tại Tứ Xuyên : Hơn 400 người bị thương
Theo tin mới nhận, đợt dư chấn mới nhất xảy ra ngày hôm nay 25/5 ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã làm ít nhất một người chết, hơn 400 người bị thương, trong đó 26 người đang trong tình trạng nguy kịch, và hơn 70.000 ngôi nhà đã bị sập.

>> 69 đập ngăn nước ở Tứ Xuyên có nguy cơ bị vỡ do động đất

Dư chấn mới tại Tứ Xuyên : Hơn 400 người bị thương ảnh 1
Hàng triệu người bị mất nhà cửa vì động đất và các đợt dư chấn liên tục xảy ra tại Tứ Xuyên. Ảnh : Getty Images.

Hãng tin Tân Hoa cho biết khoảng 71.300 ngôi nhà đã bị sập và hơn 200.000 ngôi nhà khác có nguy cơ bị sập sau trận dư chấn 6,4 độ Rích-te (Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ cho biết trận dư chấn này mạnh 5,8 độ Rích-te). Đây là đợt dư chấn mạnh nhất kể từ khi trận động đất 8 độ Rích-te xảy ra ở Tứ Xuyên ngày 12/5, gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh này.

Trong khi đó, Cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết một số khu vực ở Tứ Xuyên sẽ có mưa to chiều 25 và ngày 26/5 và có thể có lở đất.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 25/5, Nga đã lần lượt đưa 2 máy bay vận tải hạng nặng Il-76 chở đồ cứu trợ sang vùng bị động đất ở Trung Quốc, mỗi chiếc chở chừng 30 tấn hàng, chủ yếu gồm mền chăn và lều bạt là những thứ đang thiếu nhất ở các vùng bị nạn. Đến nay, Nga đã đưa chừng 400 tấn hàng cứu trợ sang giúp các vùng bị trận động đất ở Trung Quốc.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tới kiểm tra đập Tử Bình Bá ở gần vùng tâm chấn của trận động đất ngày 12/5. Ông khẳng định việc đập này vẫn an toàn sau động đất chứng tỏ nó đã được thiết kế và xây dựng đạt yêu cầu.

Tại thị trấn Ánh Tú, huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) đang ở thăm vùng động đất trong tỉnh Tứ Xuyên và ông đã cảm ơn sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc đối với việc khắc phục hậu quả động đất ở Trung Quốc.

Trước đó, ngày 24/5, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến thăm và cảm ơn các đội y tế Cu-ba và Nhật Bản đang cứu chữa nạn nhân động đất ở tỉnh Tứ Xuyên.

Khi thăm đội y tế Cu-ba ở thành phố Thành Đô, Thủ tướng Ôn Gia Bảo bảy tỏ tin tưởng rằng các nhân viên y tế Cu-ba sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ với trình độ chuyên môn cao.

Khi thăm đội y tế Nhật Bản, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: "Các bạn đến giúp chúng tôi vào thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi cảm kích về sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản".

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG