Du khách Đức thiệt mạng ở Ai Cập vì bị cá mập tấn công

Du khách Đức thiệt mạng ở Ai Cập vì bị cá mập tấn công
TPO - Giới chức Ai Cập cho biết một khách du lịch Đức đã qua đời sau khi bị cá mập tấn công ở một khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ hôm 22/3.

Vụ việc xảy ra tại thành phố al-Qusair. Theo đó, nạn nhân là một khách du lịch người Đức. Con cá mập đã cắn vào chân phải người đàn ông 53 tuổi.

"Vị khách du lịch 53 tuổi đã qua đời vì vết thương quá nghiêm trọng," Ông Hossam Gamil, người chịu trách nhiệm dịch vụ cứu hộ cho biết.

Thi thể vị khách này hiện đã được chuyển tới một nhà xác địa phương và các quan chức đang tiến hành điều tra.

Đại sứ quán Đức tại Cairo cho biết họ đã được thông báo về tai nạn thương tâm kể trên và chưa đưa ra ý kiến.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên du khách nước ngoài bị cá mập tấn công ở vùng Biển Đỏ, Ai Cập. Năm 2009, một du khách nữ người Pháp đã chết do bị cá mập cắn đứt chân gần khu vực Marsa Alam.

Năm 2010, một con cá mập đầu trắng đã làm 4 du khách Nga đang bơi gần khách sạn của họ bị thương trong 2 vụ tấn công riêng rẽ tại một khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ.

Sau nhiều vụ việc, chính phủ Ai Cập đã thực hiện hàng loạt các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách đến nghỉ dưỡng. Vì thế, đây được xem là trường hợp hy hữu nhất trong những năm trở lại đây.

Theo Theo Ibtimes
MỚI - NÓNG