Du khách nhảy cầu mất tích sau bữa rượu tuý luý

Cảnh sát vẫn đang xác định danh tính của vị khách du lịch người Anh sau khi nhảy khỏi cầu William Jolly. Ảnh:Alamy.
Cảnh sát vẫn đang xác định danh tính của vị khách du lịch người Anh sau khi nhảy khỏi cầu William Jolly. Ảnh:Alamy.
Một người đàn ông 30 tuổi biến mất sau khi nhảy khỏi cầu William Jolly trên sông Brisbane ở Australia.

Đây là một trong 4 người đàn ông quyết định nhảy cầu lúc 22h30 ngày 17/1 (theo giờ địa phương) sau khi cùng nhau uống rượu tại một nhà nghỉ gần đó. Người đàn ông này có biểu hiện say rượu.

Sau khi nhận được thông tin, các nhân viên cứu hộ đã triển khai máy bay trực thăng, thợ lặn và nhiều người đạp xe dọc bờ sông để tìm kiếm.

“Họ rủ nhau nhảy cầu để tìm kiếm cảm giác mới lạ cũng như làm mát cơ thể”, Sean Cryer, thanh tra cảnh sát cho biết.

Theo vị thanh tra, người đàn ông mất tích mang quốc tịch Anh, 30 tuổi là người đầu tiên nhảy xuống. Ba người bạn đi cùng nói anh ta lấy đà từ khoảng 3-4 m, lao qua thanh chắn cầu rồi nhảy xuống. Nhiều nhân chứng thấy người này nổi lên một lần trước khi hoàn toàn biến mất trong dòng nước.

Cảnh sát chưa công bố tên nạn nhân nhưng đã liên lạc với gia đình anh ta ở Anh và người thân sống tại Brisbane.

Nhảy cầu từ độ cao 9 m là một thực trạng khá phổ biến trong thành phố dù chính quyền thường xuyên lên tiếng cảnh báo. Báo cáo từ phía cảnh sát cho hay mỗi tháng lại xảy ra sự cố một lần.

“Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tìm kiếm nạn nhân”, thanh tra Cryer phát biểu với báo chí.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.