Du khách thiệt mạng vì tàu cao tốc bị lật

Con tàu đang đi từ vườn quốc gia Mu Ko Ang Thong tới bến tàu Lomphraya thì gặp nạn. Ảnh: Nalinee.
Con tàu đang đi từ vườn quốc gia Mu Ko Ang Thong tới bến tàu Lomphraya thì gặp nạn. Ảnh: Nalinee.
Hai du khách bị thiệt mạng và hai người khác mất tích sau khi chiếc tàu cao tốc bị lật do gặp phải sóng lớn tại vườn quốc gia Mu Ko Ang Thong, không có hành khách là người Việt trên con tàu này.

Theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, 32 hành khách và 4 thủy thủ trên chiếc tàu cao tốc Ang Thong Explorer đang trong hành trình đi từ vườn quốc gia Mu Ko Ang Thong thì gặp sóng lớn và bị lật lúc 5h chiều ngày 26/5 tại Cape Khaki, Koh Samui.

Hai du khách nữ đến từ Anh và Hong Kong, Trung Quốc thiệt mạng. Hai du khách khác đến từ Đức và Anh cũng bị mất tích. Phần lớn du khách trên tàu đều bị thương sau tai nạn, có 7 người được cho là bị thương khá nặng.

Cảnh sát và cứu hộ đã có mặt sau khi con tàu gặp tai nạn. Chính quyền Thái Lan đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trên tàu. Du khách trên tàu đến từ các nước Anh, Đức, Rumani, Trung Quốc. Không có khách Việt Nam trên con tàu này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.