Du lịch lên mặt trăng giá 100 triệu USD

Du lịch lên mặt trăng giá 100 triệu USD
Các quan chức ngành hàng không vũ trụ Nga đang xem xét đề nghị mức giá du lịch thám hiểm mặt trăng với giá 100 triệu USD/chuyến.
Du lịch lên mặt trăng giá 100 triệu USD ảnh 1
Tàu Soyuz-TMA mang khách du lịch lên mặt trăng

Nhật báo Izvestia cho biết, Cty Energiya chuyên sản xuất tàu vũ trụ, đã trình lên Cục Hàng không liên bang các kế hoạch cụ thể về tuyến du lịch mặt trăng.

Muốn đến mặt trăng, khách du lịch không chỉ phải có đủ 100 triệu USD cho một chuyến đi mà còn phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe ngặt nghèo.

Chuyến đi sẽ xuất phát từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan trên con tàu mang tên Soyuz - TMA. Sau 1 tuần  trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), khách du lịch mới bắt đầu thám hiểm mặt trăng.

Trước đây, Nga đã cho 2 khách du lịch lên vũ trụ trong vòng 1 tuần là thương gia Mỹ Dennis Tito và Mark Shuttleworth người Nam Phi. Vé cho những chuyến đi này chỉ 20 triệu USD.

MỚI - NÓNG