Dữ liệu hộp đen cho thấy máy bay AirAsia không bị khủng bố

Phần thân máy bay AirAsia được trục vớt
Phần thân máy bay AirAsia được trục vớt
TPO - Ngày 19/1, các điều tra viên Indonesia cho biết, chưa có bằng chứng cho thấy có dấu hiệu khủng bố trong tai nạn máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia khiến 162 người thiệt mạng hồi tháng trước.

Reuters dẫn lời điều tra viên Andreas Hananto cho biết, 10 điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC) đã "không phát hiện mối đe dọa nào" trong bản ghi âm giọng nói trong buồng lái.

"Bản ghi âm chỉ ra rằng các phi công đang bận rộn với việc xử lý tình huống khẩn cấp trên máy bay", ông Hananto nói.

Ông cũng khẳng định rằng, máy bay không phát nổ trước khi rơi, xác bỏ giả thiết đưa ra trước đó của một quan chức thuộc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia.

"Bản ghi dữ liệu hành trình chuyến bay dường như cho thấy không có vụ nổ nào xảy ra. Nếu có, chúng tôi chắc chắn sẽ biết vì có một số thông số sẽ hiển thị lên", ông Hananto nói

Trong khi đó, Nurcahyo Utomo, một điều tra viên khác xác nhận rằng, họ không phát hiện bất kỳ giọng nói của một người nào khác ngoài giọng nói của các phi công. Họ cũng không nghe thấy tiếng súng nổ. Do đó, có thể khẳng định không xuất hiện các dấu hiệu khủng bố trên chuyến bay mang số hiệu QZ8501.

Ông Utomo cho biết thêm rằng các nhà điều tra có thể nghe gần như toàn bộ những đoạn ghi âm từ 2 hộp đen của máy bay. Tuy nhiên, nội dung chi tiết hội thoại giữa các thành viên phi hành đoàn sẽ không được phép tiết lộ theo luật pháp Indonesia.

Các nhà điều tra hi vọng có thể hoàn tất bản báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn vào đầu tuần tới. Bản báo cáo đầy đủ sẽ cần ít nhất 1 năm nữa mới được công bố.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.