Đưa hợp tác Quốc hội Việt - Nga vào chiều sâu

Đưa hợp tác Quốc hội Việt - Nga vào chiều sâu
Ngày 14-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Ivanovna Matviyenko, sau đó ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nga.

> Xung lực mới cho quan hệ Việt – Nga

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể đưa quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục cơ chế trao đổi đoàn các cấp; đa dạng hóa các kênh hợp tác giữa hai Quốc hội và giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Bà Matviyenko đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp nhiều hơn nữa để nâng cao vai trò trong việc thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện các dự án hợp tác, cải cách hành chính.

Bà cũng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Matviyenko.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG