Đưa lao động bị đánh đập ở Algeria về nước

Đưa lao động bị đánh đập ở Algeria về nước
TP - Sau khi nhận tin người lao động Việt Nam bị đánh đập tại Algeria, Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã cử cán bộ đến làm việc với Cty TNHH Xây dựng công trình Đông Nhất Giang Tô (Trung Quốc) – chủ sử dụng lao động. 

Đại diện Cty Đông Nhất Giang Tô xác nhận đã xảy ra vụ công nhân Trung Quốc hành hung anh Đậu Hoàng Anh và anh Đào Ngọc Cường, hiện công ty này cũng đang phối hợp để đưa hai công nhân này về Việt Nam sớm nhất có thể. 

Tuy nhiên, hiện nay anh Anh và anh Cường mới có thẻ lao động (chưa có thẻ cư trú), do vậy việc làm thủ tục về nước phải mất ít nhất 1 tuần. Hiện đơn vị cung ứng những lao động là Cty CP SIMCO Sông Đà cũng đã cử đại diện sang Algeria để giải quyết vụ việc.

Hiện lao động Việt Nam tại nước này đã ổn định tâm lý, không còn hoảng loạn. Trước đó, 55 lao động Việt Nam vừa được đưa sang Algeria làm việc, chưa nhận được tháng lương đầu tiên đã phải kêu cứu do bất đồng về hợp đồng và  bị chủ sử dụng hành hung.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.