Đưa người vào nhà máy Fukushima

Đưa người vào nhà máy Fukushima
TP - Ngày 5-5, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra trận siêu động đất, sóng thần hôm 11-3, Nhật Bản đưa người vào bên trong tòa nhà lò phản ứng số 1 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Buổi sáng, hai công nhân đầu tiên vào tòa nhà lò số 1 để lắp máy lọc khí ô nhiễm phóng xạ.

Nhật Bản:

Đưa người vào nhà máy Fukushima

Sau đó, các công nhân được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm ba người để vào lắp tổng cộng 8 máy lọc không khí ô nhiễm phóng xạ bên trong nhà lò. Quyết định đưa người vào làm việc bên trong nhà lò phản ứng số 1 được đưa ra sau khi robot đo được mức phóng xạ trong đó đã giảm đáng kể, đủ để đưa người vào làm việc trong thời gian ngắn.

Mỗi công nhân làm việc khoảng 10 phút vì phóng xạ trong nhà lò vẫn cao. Để đảm bảo đỡ bị phơi nhiễm phóng xạ, họ phải mặc đồ bảo hộ và đeo bình dưỡng khí nặng 13 kg giống như thợ lặn. Với mức phóng xạ bên trong nhà lò hiện nay, mỗi công nhân sau khi làm việc từ 10 đến 20 phút có thể bị nhiễm xạ ở mức 2 milisievert.

Với việc lắp thành công những máy lọc không khí, các chuyên gia hy vọng với cách hút và lọc khí nhiễm xạ trước khi đưa ra ngoài, đồng thời bơm khí sạch vào bên trong tòa nhà sẽ làm giảm độ nhiễm xạ không khí trong nhà lò. Công việc này rất quan trọng và cần thiết vì chỉ khi giảm được độ nhiễm xạ trong không khí, công nhân mới có thể vào bên trong nhà để lắp hệ thống làm mát phức tạp hơn cũng như để bảo dưỡng thiết bị trong nhà lò trong thời gian lâu hơn. Dự kiến, ngày 8-5, công nhân vào bên trong nhà lò số 1 để kiểm tra và lắp mới các đoạn đường ống và van của hệ thống làm mát. Công việc này nhằm làm cho nước làm mát có thể tuần hoàn để hạ nhiệt của lò phản ứng.

Cty Điện lực Tokyo (Tepco) dự định cho luân chuyển lượng nước trong vỏ lò bằng cách sử dụng các đường ống có sẵn nối với một hệ thống sắp được lắp đặt gần lối vào của nhà lò phản ứng. Từ tháp làm lạnh bên ngoài tòa nhà, nước mát sẽ được bơm vào bên trong vỏ lõi của lò phản ứng đồng thời nước nóng bên trong lõi lò được hút ra ngoài làm mát thông qua một hệ thống đường ống. Tepco hy vọng hệ thống làm mát này sẽ lưu chuyển được một khối lượng nước khoảng 100 tấn/giờ để làm lạnh khoảng 1.500 kw nhiệt từ các thanh nhiên liệu bên trong lò phản ứng. Tepco cho biết, một khi hệ thống này vận hành suôn sẻ sẽ có tác dụng làm hạ nhiệt độ của các thanh nhiên liệu trong lõi lò phản ứng xuống dưới 100oC chỉ trong thời gian từ vài giờ đến vài ngày.

Đ.P
(Theo NHK)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG