Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển sâu rộng hơn

TP - Ngày 27/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Ấn Độ nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tại buổi tiếp Thủ hiến bang Bihar, ông Jitan Ram Manjihi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng giữa Việt Nam với trung tâm hành hương Phật giáo nổi tiếng của Ấn Độ.

Cùng ngày, trong buổi tiếp các tập đoàn kinh tế Ấn Độ, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ giới doanh nghiệp nước này đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam. 

Đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển sâu rộng hơn ảnh 1 Thủ hiến bang Bihar, ông Jitan Ram Manjihi, đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: TTXVN

Ông Jitan Ram Manjihi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nông nghiệp, thủy sản, chế biến lương thực, giáo dục, đặc biệt là du lịch, sớm mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và bang Bihar…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời, là đối tác chiến lược của nhau và hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Vì vậy, qua chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Việt Nam mong muốn cùng Ấn Độ nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu để sớm mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và thành phố Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng); nhất trí tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bang Bihar tại Bodh Gaya đầu năm tới…

Thủ tướng cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 12 triệu tín đồ Phật giáo, trong số hàng trăm ngàn Phật tử, du khách quốc tế hằng năm đến Bodh Gaya có hàng chục ngàn Phật tử, du khách Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Ấn Độ xem xét việc cấp visa trực tiếp cho công dân Việt Nam tại cửa khẩu sân bay quốc tế Bodh Gaya.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ấn Độ

Chiều 27/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp riêng lãnh đạo TATA, ESSAR, ILFS, Jet Airways đến chào. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng khẳng định, trên tinh thần Đối tác chiến lược, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các công ty Ấn Độ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực năng lượng, dệt may, hóa chất, xây dựng cơ sở hạ tầng, dược phẩm, chế biến nông sản, hàng không, du lịch...; đồng thời khẳng định ủng hộ các hãng mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

Lãnh đạo các tập đoàn đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với các hoạt động đầu tư, thương mại của doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

Sớm triển khai DA 1,8 tỷ USD tại Việt Nam

Tối 27/10, phát biểu tại Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Ấn Độ ở thủ đô New Delhi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Ấn Độ tới kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Trước đại diện của hơn 300 doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng thông báo Tập đoàn TATA và Bộ Công Thương Việt Nam đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm triển khai dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Long Phú II (tại Sóc Trăng) trị giá 1,8 tỷ USD theo hình thức BOT. Đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam hiện nay. 

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

MỚI - NÓNG