Đức: 8 người bị sét đánh trong lễ hội nhạc rock

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ít nhất 8 người đã phải nhập viện sau khi bị sét đánh trúng tại một lễ hội nhạc rock ở miền tây nước Đức ngày 3/6, AP đưa tin. 

Cảnh sát địa phương cho hay, đây là năm thứ 2 liên tiếp xảy ra tai nạn sét đánh khiến nhiều người hâm mộ bị thương tại lễ hội âm nhạc Rock am Ring. Theo phát ngôn viên cảnh sát Lars Brummer, vụ tai nạn xảy ra gần khu vực Mendig, cách thành phố Frankfurt khoảng 100km về phía tây.

Khoảng 20h ngày 3/6, mưa giông và sấm sét xảy ra tại khu vực tổ chức lễ hội. Ban tổ chức đã cảnh báo khán giả tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, theo báo cáo, có ít nhất 8 người bị sét đánh trúng và phải nhập viện.

Theo tờ Spiegel (Đức), nhiều người bị thương do sét đánh nhưng không nói rõ chính xác là bao nhiêu người và mức độ nghiêm trọng thế nào. Sau vụ việc, các hoạt động tại lễ hội được nối lại.

Năm ngoái, ít nhất 33 người bị thương khi sét đánh tới 2 lần tại khu vực tổ chức lễ hội nhạc rock.

Lễ hội nhạc rock trên được tổ chức thường niên và thu hút hàng chục nghìn gười hâm mộ tham dự.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.